Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc khiến nhiều người thương vong

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc khiến nhiều người thương vong

>> Va chạm liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều người bị thương

(SGGPO).- Ngày 4-1, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến cho 1 người tử vong và hàng chục người bị thương.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc khiến nhiều người thương vong ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn


Bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do xe đầu kéo container nổ lốp rồi đâm vào hàng chắn thép, đuôi xe chắn ngang đường. Hai xe khách cùng chiều lao tiếp tục va chạm tạo thành chuỗi khiến cho nhiều người thương vong.

Theo đó, lúc 4g50 cùng ngày, anh Hoàng Mạnh Hùng (35 tuổi, ngụ Quảng Bình) điều khiển xe đầu kéo container biển số TP.HCM lưu thông hướng Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai về TP.HCM.

Khi đi đến Km 40+500, đoạn thuộc ấp 5, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai chiếc xe bị nổ lớp trước làm xe chuyển hướng phải và đâm vào rào chắn thép. Phần đuôi xe đầu kéo bị xô lệch rồi chắn ngang đường.

Đúng lúc này, chiếc ô tô khách 52 chỗ biển số tỉnh Bình Định chở 18 người do tài xế Cao Đình Tân (ngụ TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau lao đến tông trúng rồi lật nghiêng.

Bất ngờ, một chiếc xe khách khác cũng mang biển số tỉnh Bình Định do anh Nguyễn Văn Nhơn điều khiển cùng chiều tông vào hiện trường tạo thành 1 chuỗi tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến cho anh Nguyễn Văn Huy (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) tử vong. Nhiều hành khách trên xe của tài xế Tân bị thương.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Cẩm Mỹ phối hợp Cục cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý đường cao tốc tổ chức khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ vụ việc.

  Thông tin từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TPHCM, BV đang tiếp nhận điều trị cấp cứu cho 12 nạn nhân trong  vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây vào sáng 4-1.

Theo Bác sỹ Vũ Dzuy, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vào sáng ngày 4-1, Khoa cấp cứu đã tiếp nhận 12 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông trên được chuyển đến bệnh viện. Trong đó có 1 nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não tên là Nguyễn Văn Lô, khoảng 30 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Định. 11 nạn nhân còn lại của vụ tai nạn nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nhiều khu vực như đầu, gãy tay, chân. Trong đó, tài xế điều khiển xe khách là ông Cao Đình Tân là người bị đa chấn thương nặng nhất ngoài chấn thương sọ não thì nạn nhân này còn gãy cột sống cổ C2, gãy xương đùi phải, gãy hở cẳng chân phải.

Cùng với tài xế xe khách thì còn 1 nạn nhân chưa xác định được danh tính cũng đang rơi vào tình trạng nguy kịch hiện đang được các bác sỹ thực hiện phẫu thuật.

Những bệnh nhân còn lại chấn thương nhẹ hơn đang được các bác sĩ điều trị làm các thủ tục xét nghiệm thương tích, kiểm tra chấn động và theo dõi trong các ngày tiếp theo. Riêng có 4 bệnh nhân bị thương tích nhẹ sẽ cho xuất viện sớm.

THÀNH SƠN

  Đan Nguyên

Tin cùng chuyên mục