Khu công nghiệp Trà Nóc: Đám cháy bùng phát trở lại, lan sang kho liền kề

(SGGPO).- Khoảng 21 giờ 23-3, đám cháy ở Công ty may Kwong Lung – Meko (KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) bất ngờ bùng cháy trở lại, cháy lan sang kho chứa lông vũ liền kề, khu vực tiếp giáp nhà dân đang sinh sống. Ngay lập tức các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực đã tự động di dời người dân và tài sản ra khỏi nhà để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

(SGGPO).- Khoảng 21 giờ 23-3, đám cháy ở Công ty may Kwong Lung – Meko (KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) bất ngờ bùng cháy trở lại, cháy lan sang kho chứa lông vũ liền kề, khu vực tiếp giáp nhà dân đang sinh sống. Ngay lập tức các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực đã tự động di dời người dân và tài sản ra khỏi nhà để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Khu công nghiệp Trà Nóc: Đám cháy bùng phát trở lại, lan sang kho liền kề ảnh 1

Ngọn lửa bùng cháy lại trong đêm

“Khói đen đã bao trùm quanh nhà, do lo sợ xoay sở không kịp, nên chúng tôi quyết định chạy sang trường học đối diện để lánh nạn” – một người dân trong khu vực nguy hiểm cho biết.  Theo ghi nhận tại hiện trường, xe thang đã được huy động sang khu vực dân cư, có khoảng trăm hộ dân sinh sống. UBND phường Trà Nóc cho biết đã có khoảng 215 hộ dân gần kho lông vũ được di dời ra bên ngoài nhằm đảm bảo an toàn.

Trước tình hình đám cháy phức tạp nên UBND  TP Cần Thơ chỉ đạo lực lượng các ngành chức năng tăng cường việc PCCC; song song đó hỗ trợ di chuyển dân sang khu vực Trường tiểu học Trà Nóc 4 đối diện công ty để lánh nạn. Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, hiện lực lượng công an và ngành chức năng tiếp tục bám trụ ở hiện trường. Trong khi đó, thông tin từ phía công ty, ước tính thiệt hại về nguyên liệu trong vụ cháy khoảng 6 triệu USD, số nguyên liệu này công ty mới nhập về để phục vụ sản xuất và xuất khẩu…

Theo thông tin, đến khoảng 22 giờ cùng ngày ngọn lửa tiếp tục cháy ở kho lông vũ của công ty, một mãng tường ở tầng 5 bị sập… lực lượng chức năng tiếp tục chữa cháy…

* Nhờ lực lượng PCCC TPHCM xuống tiếp ứng

Tối 23-3, UBND TP Cần Thơ cho biết, do đám cháy bùng phát trở lại và ngọn lửa rất nguy hiểm nên lực lượng chữa cháy các tỉnh lân cận tiếp tục được tăng cường để hỗ trợ cho Cần Thơ dập lửa. Bên cạnh đó, Cần Thơ cần lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh xuống tiếp ứng và TPHCM đã cử 50 cán bộ, cùng 6 xe chữa cháy các loại và 3 tấn hóa chất xuống Cần Thơ hỗ trợ dập lửa. Có mặt tại hiện trường, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Bằng mọi cách giữ tòa nhà ngoài mặt tiền, không cho lửa cháy lan sang. Tuy nhiên, tính mạng của con người là trên hết, phải bảo vệ an toàn.

Theo Đại tá Trần Đức Đình, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC Cần Thơ, do thiếu nước và áp lực các trụ nước tại khu công nghiệp yếu, nên không đủ chữa cháy, khiến hỏa hoạn kéo dài nhiều giờ…

LONG HÒA – AN CHÂU

>> Họp báo vụ cháy lớn tại Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ

Tin cùng chuyên mục