Nông dân thực sự làm chủ mới xây dựng thành công nông thôn mới

(SGGP).– Ngày 6-2, đoàn công tác của Trung ương do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫu đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam.

(SGGP).– Ngày 6-2, đoàn công tác của Trung ương do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫu đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam.

Sáng 6-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền huyện Đại Lộc về công tác xây dựng nông thôn mới tại đây. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đại Lộc nói riêng, tỉnh Quảng Nam nói chung cần phải cụ thể hóa các chương trình, mục tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới để làm sao dân hiểu và thực hiện tốt công cuộc này. Vì vậy, Quảng Nam cần phải xác định đúng vai trò của người nông dân, vai trò làm chủ thực sự của nông dân, phải huy động sức dân… để xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Quảng Nam cần nhân rộng những mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu, phải chủ động trong đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi thăm bà Võ Thị Nguyên (87 tuổi, 61 năm tuổi Đảng, trú Đại Đồng, Đại Lộc), người đã lãnh đạo lực lượng du kích đánh phá nhiều xe tăng của địch, được đề nghị danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng ngày, Chủ tịch nước đi thăm nhà máy sản xuất cồn Ethanol lớn nhất Việt Nam tại cụm công nghiệp Đại Tân; nhà máy sản xuất công cụ ngành dệt may (Công ty Grozberkert) cụm công nghiệp Đại An; đi kiểm tra tiến độ thi công cầu Cửa Đại (Duy Nghĩa, Duy Xuyên), với tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, tuy nhiên, do thiếu vốn trầm trọng, đến nay chỉ mới thực hiện được các trụ cầu dù sắp đến thời điểm khánh thành theo kế hoạch.

Ngày 6-2, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Quảng Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Ng.Khôi

Tin cùng chuyên mục