Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: Không được nói ngược, làm ngược

Ngày 29-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2012. Tham dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, năm 2013, TP còn phải đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình diễn tiến phức tạp, khó lường trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế - xã hội.

(SGGP).– Ngày 29-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2012. Tham dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, năm 2013, TP còn phải đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình diễn tiến phức tạp, khó lường trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế - xã hội.

“Đời sống nhân dân quá khó khăn, sút giảm không giải quyết được, rất khó làm công tác tư tưởng. Những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình mà khắc phục không hiệu quả, chuyển biến không rõ rệt thì niềm tin sẽ không được củng cố. Ta đấu tranh chống âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình”; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà kém hiệu quả thì yếu tố nguy cơ tiềm ẩn sẽ ngày càng tăng”, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành tuyên giáo của TP phải nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức; tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền; ổn định tâm trạng xã hội. Mọi lời nói, việc làm, hành động phải nhằm vào mục tiêu đó, tạo cho được chuyển biến thực tế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, dứt khoát không được nói ngược, làm ngược lại. Những người làm công tác tư tưởng phải làm tư tưởng trước hết cho chính mình.

Nội dung công tác tuyên giáo, theo đồng chí Lê Thanh Hải, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của TP. Trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền các giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; chăm lo đời sống nhân dân; tuyên truyền sâu về truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, nghĩa tình của nhân dân TP, từ đó tạo ra nhiều hoạt động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TP. Đặc biệt, đội ngũ làm công tác tuyên giáo phải đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền đất nước đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Đánh giá cao về kết quả công tác tuyên giáo trong năm qua, đồng chí Lê Thanh Hải cho rằng: Ngành tuyên giáo TP đã làm nòng cốt và thực hiện tốt khâu quán triệt nghị quyết, chủ trương, đóng góp quan trọng, trực tiếp, tạo kết quả bước đầu về thực hiện Nghị quyết Trung ương và các nghị quyết, kết luận của các hội nghị Trung ương, Thành ủy.

Trong bối cảnh có nhiều sự kiện hệ trọng cũng như không ít vấn đề bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết rốt ráo, đời sống của nhân dân gặp khó khăn, tình hình biển Đông có nhiều diễn biến căng thẳng, không ít ý kiến lo lắng, hoài nghi về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng… nhưng công tác tuyên giáo của toàn Đảng bộ vẫn bám sát thực tiễn, có nhiều hoạt động tích cực, tập trung, phong phú và hiệu quả. Từ đó đã cổ vũ, động viên, xây dựng sự đồng thuận xã hội trong nhân dân TP, chung sức vượt qua khó khăn.

H.Hiệp

Tin cùng chuyên mục