Chưa đầy đủ khung pháp lý cho đầu tư vào năng lượng sạch

(SGGP 12G).- Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vừa cho biết sẽ phối hợp với Tập đoàn KV Venti (Cộng hòa Séc) và một số nhà đầu tư nước ngoài khác tổ chức hội thảo về hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Hội thảo dự kiến diễn ra ngày 8-5 tại Hà Nội.
 
Mới đây, KV Venti đã chính thức thông báo kế hoạch thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để đầu tư vào lĩnh vực điện gió tại Bình Thuận và Ninh Thuận. Tuy nhiên, đại diện nhà đầu tư cũng đã bày tỏ băn khoăn, do hệ thống văn bản pháp lý của VN về lĩnh vực này còn chưa đầy đủ. Nếu cởi bỏ được nút thắt này, năng lượng tái tạo có thể là một địa chỉ hấp dẫn thu hút đầu tư nước ngoài, không chỉ điện gió mà rất nhiều dạng năng lượng tái tạo khác - đại diện nhà đầu tư nhận định.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục