ĐBSCL sẽ có thêm 6 trường đại học

Theo Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương thành lập thêm 6 trường đại học tại ĐBSCL, trong đó có 2 trường công lập gồm: Trường ĐH Kỹ thuật - công nghệ Cần Thơ và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; 4 trường ĐH tư thục gồm:  ĐH Mêkông Long An, ĐH Kinh tế - kỹ thuật Cần Thơ, ĐH ĐBSCL (Cần Thơ), ĐH Kinh tế - kỹ thuật Hàng hải (Bến Tre) và Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Châu Đốc (An Giang).

(SGGP).- Theo Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương thành lập thêm 6 trường đại học tại ĐBSCL, trong đó có 2 trường công lập gồm: Trường ĐH Kỹ thuật - công nghệ Cần Thơ và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; 4 trường ĐH tư thục gồm:  ĐH Mêkông Long An, ĐH Kinh tế - kỹ thuật Cần Thơ, ĐH ĐBSCL (Cần Thơ), ĐH Kinh tế - kỹ thuật Hàng hải (Bến Tre) và Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Châu Đốc (An Giang).

Hiện Bộ GD-ĐT đã hoàn thành thẩm định hồ sơ thành lập Trường ĐH Bến Tre trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Bến Tre, thụ lý 2 đề án tiền khả thi về thành lập Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Bạc Liêu và Trường Cao đẳng Cà Mau. Ngoài ra, tại ĐBSCL còn có phân hiệu của Trường ĐH Nha Trang tại Kiên Giang đang hoạt động và phân hiệu của Trường ĐH Bình Dương tại Cà Mau sắp được cho phép thành lập. Như vậy, trong thời gian tới, ĐBSCL sẽ có tất cả 19 trường đại học và 30 trường cao đẳng, chưa kể 62 cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

H.Luông

Tin cùng chuyên mục