Cảnh cáo toàn ngành thầy giáo cắt dép học sinh

(SGGP).- Thầy giáo Võ Văn Thường, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT Vị Thủy - Phân hiệu Vĩnh Thuận Tây (xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) bị kỷ luật cảnh cáo toàn ngành vì hành vi tịch thu, cắt dép của học sinh vào ngày 14-8 vì cho rằng các em không chấp hành nội quy.

(SGGP).- Thầy giáo Võ Văn Thường, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT Vị Thủy - Phân hiệu Vĩnh Thuận Tây (xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) bị kỷ luật cảnh cáo toàn ngành vì hành vi tịch thu, cắt dép của học sinh vào ngày 14-8 vì cho rằng các em không chấp hành nội quy.

Thông tin này được chính thức công bố tại cuộc họp báo ngày 3-9 với sự chủ trì của Ban Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang, cùng hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh. Tại cuộc họp, thầy Lương Phong Nhã, Hiệu trưởng Trường THPT Vị Thủy, cho biết: Vụ việc đáng tiếc này là do thầy Võ Văn Thường cho rằng học sinh coi thường mình và không dằn được tính nóng nên đã tịch thu những đôi dép quai kẹp và cắt bỏ 7 đôi dép của học sinh. Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường và thầy Võ Văn Thường đã đến từng hộ gia đình có học sinh bị cắt dép để xin lỗi và bồi hoàn dép mới cho mỗi học sinh là 200.000 đồng”.

Ông Lê Hoàng Tươi, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang cho rằng: “Sự việc xảy ra gây bức xúc trong dư luận và làm rạn nứt tình cảm của một số phụ huynh đối với nhà trường, ảnh hưởng lớn đến ngành giáo dục. Chúng tôi đã chấn chỉnh với tất cả các trường THPT khác khi quy định về đồng phục học sinh. Việc thực hiện đồng phục cần có sự minh bạch, công khai, được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và có sự kiểm tra, nhắc nhở đồng bộ”.

BÌNH ĐẠI

Tin cùng chuyên mục