Thiếu chính sách thu hút đầu tư du lịch

(SGGP).– Ngày 28-11 tại TPHCM, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp (DN) du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch và họp Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch năm 2012 với sự tham dự của 200 DN cùng đại diện Sở VH-TT-DL 15 tỉnh, thành phía Nam.

(SGGP).– Ngày 28-11 tại TPHCM, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp (DN) du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch và họp Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch năm 2012 với sự tham dự của 200 DN cùng đại diện Sở VH-TT-DL 15 tỉnh, thành phía Nam.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, nhà nước đã xác định du lịch là một ngành kinh tế quan trọng nhưng vẫn còn thiếu chính sách vĩ mô trong thu hút đầu tư phát triển du lịch, Luật Du lịch đã không còn phù hợp với điều kiện thực tế, thiếu tính liên kết giữa các địa phương… Giá thuê đất hiện nay với khung giá cao gấp 10 lần so với trước đây, trong khi đó, diện tích được phép xây dựng chỉ chiếm khoảng 30% - 35%, còn lại phải dành cho cây xanh, nên không còn hấp dẫn các nhà đầu tư.

Việc phí visa nhập cảnh vào Việt Nam được điều chỉnh tăng từ 25 USD/người lên 45 USD/người đã được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2013 cũng gây bức xúc cho nhiều DN. Việc này sẽ tác động tiêu cực đến lợi ích chung của ngành.

Trước mắt, việc miễn phí visa chỉ áp dụng song phương ở những nước có chính sách miễn cho Việt Nam. Còn những thị trường du lịch lớn, tiềm năng, du lịch Việt Nam miễn visa để thu hút khách như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, các nước Bắc Âu vẫn còn bỏ ngỏ, tiếp tục miễn hay sẽ thu với mức phí mới.

M.Hạnh

Tin cùng chuyên mục