Việt Nam thành công trong việc ổn định kinh tế vĩ mô

(SGGP).- Trong báo cáo điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam công bố hôm qua (2-12), Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, năm 2013 Việt Nam đã thành công trong việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thể hiện bằng tỷ lệ lạm phát vừa phải và cải thiện trong cán cân đối ngoại. Tuy nhiên, WB cho rằng kinh tế Việt Nam vẫn đang trì trệ và tăng trưởng ở mức thấp. Trong ngắn hạn, niềm tin của khu vực tư nhân suy giảm, trong khi dư địa của chính sách tài khóa bị thu hẹp.

(SGGP).- Trong báo cáo điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam công bố hôm qua (2-12), Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, năm 2013 Việt Nam đã thành công trong việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thể hiện bằng tỷ lệ lạm phát vừa phải và cải thiện trong cán cân đối ngoại. Tuy nhiên, WB cho rằng kinh tế Việt Nam vẫn đang trì trệ và tăng trưởng ở mức thấp. Trong ngắn hạn, niềm tin của khu vực tư nhân suy giảm, trong khi dư địa của chính sách tài khóa bị thu hẹp.

Các chuyên gia của WB dự báo năm 2013 Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng GDP 5,3%, sau đó tiếp tục tăng lên 5,4% vào năm 2014 và năm 2015 mới đạt mức 5,5%.

Báo cáo của WB cũng đưa ra một số rủi ro chính tới ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể là dự trữ ngoại tệ thấp; cầu của khu vực kinh tế tư nhân rất mong manh, nguy cơ không giữ vững được kỷ cương tài khóa và tiền tệ; tiến bộ trong các cải cách cơ cấu chậm chạp và mất niềm tin vào ngành ngân hàng.

Cũng theo báo cáo của WB, tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam còn chậm hơn mong đợi và cần phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mới có thể thực hiện các mục tiêu cải cách doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, cần chú ý thích đáng hơn nữa tới sự phức tạp và đặc thù của từng doanh nghiệp và cần tăng cường cơ chế kiểm soát và phối hợp. Nợ xấu ngành ngân hàng (và cách tính nợ xấu thực sự) vẫn rất quan ngại và cần chú ý tới vấn đề phá sản, mất khả năng thanh toán, quyền của chủ nợ - những vấn đề sẽ tạo điều kiện cho quá trình tái cơ cấu nợ doanh nghiệp.

BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục