Du lịch Lâm Đồng - Bình Thuận - TPHCM chưa phát huy tiềm năng

(SGGP).- Ngày 5-6, tại Khu du lịch rừng Madagui (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng), lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, Bình Thuận và TPHCM đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2013 - 2018.

(SGGP).- Ngày 5-6, tại Khu du lịch rừng Madagui (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng), lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, Bình Thuận và TPHCM đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2013 - 2018.

Thông qua chương trình hợp tác 2007 - 2012, đến nay, trên địa bàn Lâm Đồng có hơn 100 dự án du lịch (tổng vốn đăng ký khoảng 30.000 tỷ đồng), tại Bình Thuận có 227 dự án (29.613 tỷ đồng) của các doanh nghiệp TPHCM đầu tư.

Tuy nhiên, việc hợp tác giữa 3 địa phương vẫn chưa khai thác và phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương. Các địa phương chưa có tiếng nói chung trong việc kiến nghị, đề xuất với Tổng cục Du lịch các giải pháp phát triển du lịch liên vùng. Các doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư sản phẩm dịch vụ du lịch nên chưa tạo sức hấp dẫn với các hãng lữ hành cũng như du khách. Ngay tại mỗi địa phương, sản phẩm du lịch vẫn còn trùng lắp, na ná nhau mà chưa có sự liên kết để tạo những nhóm sản phẩm đặc trưng.

Vấn đề an ninh cho du khách cũng được nhiều đại biểu nêu ra. Theo ông Lã Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM, các địa phương vẫn hạn chế trong việc giải quyết nạn “chặt chém” khách du lịch, tình trạng taxi dù, nhái nhãn hiệu, lừa đảo ăn chặn tiền khách, chèo kéo, nạn đeo bám gây phiền hà cho khách.

NAM VIÊN

Tin cùng chuyên mục