6 tháng đầu năm 2013: Nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD

Ngày 22-6, tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch xuất khẩu cả nước tháng 6 ước đạt 11,4 tỷ USD, giảm nhẹ 2,3% so với ước thực hiện tháng 5. Cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 11,6 tỷ USD, giảm 5% so thực hiện tháng 5. Tính chung 6 tháng đầu năm 2013, cả nước nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD.

(SGGP).- Ngày 22-6, tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch xuất khẩu cả nước tháng 6 ước đạt 11,4 tỷ USD, giảm nhẹ 2,3% so với ước thực hiện tháng 5. Cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 11,6 tỷ USD, giảm 5% so thực hiện tháng 5. Tính chung 6 tháng đầu năm 2013, cả nước nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD.

Nhập siêu tăng trong mấy tháng trở lại đây được coi là dấu hiệu tốt vì các doanh nghiệp gia tăng hoạt động nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất. Dấu hiệu này được khẳng định qua việc sản xuất công nghiệp dần phục hồi (6 tháng ước tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái), đi đôi với việc tỷ lệ hàng tồn kho giảm dần qua các tháng từ đầu năm đến nay.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của TP Hà Nội đã tăng 0,08% so với tháng trước, kết thúc xu hướng giảm giá liên tiếp đã 3 tháng qua. Vận động cùng chiều với diễn biến CPI ở TPHCM, CPI của 2 thành phố lớn nhất nước được dự báo sẽ “kéo” CPI chung của cả nước tăng nhẹ, ở mức gần 0,1%.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục