Kỷ luật cảnh cáo Bộ trưởng Đào Đình Bình

Kỷ luật cảnh cáo Bộ trưởng Đào Đình Bình

Ngày 21-6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 885/QĐ-TTg thi hành kỷ luật đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đào Đình Bình bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Kỷ luật cảnh cáo Bộ trưởng Đào Đình Bình ảnh 1

Bộ trưởng Đào Đình Bình

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản gửi Quốc hội đề nghị miễn nhiệm chức Bộ trưởng GTVT của ông Đào Đình Bình, do đã để xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực ở Bộ GTVT, cụ thể là ở Ban quản lý Dự án (PMU) 18.

Về phần mình, Bộ trưởng Đào Đình Bình cũng đã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ xin nhận trách nhiệm trước các vụ việc tiêu cực nêu trên và xin từ chức Bộ trưởng.

Trong khi đó, theo ông Bùi Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kể từ ngày 24-6 tới, Quốc hội sẽ xem xét các vị trí nhân sự chủ chốt, sau đó, sẽ tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bổ nhiệm một số bộ trưởng. Có thể Quốc hội sẽ xem xét thêm các hình thức xử lý khác đối với ông Bình bởi miễn nhiệm là do có khuyết điểm. 

H.L.
 

Tin cùng chuyên mục