Hơn 3.000 lao động Việt Nam từ Lào về nước

Theo nguồn tin mới nhất từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, chỉ hơn một tuần nay tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Cửa khẩu quốc tế La Lay đã có hơn 3.000 người Việt Nam lao động tự do tại các tỉnh của nước bạn Lào trở về nước.

Theo nguồn tin mới nhất từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, chỉ hơn một tuần nay tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Cửa khẩu quốc tế La Lay đã có hơn 3.000 người Việt Nam lao động tự do tại các tỉnh của nước bạn Lào trở về nước.

Đại úy Trần Bình Quy, Phó trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, cho biết thực hiện Chỉ thị 62 của Chính phủ Lào về quản lý lao động người nước ngoài, hiện số lao động người Việt Nam không đủ điều kiện ở lại Lào đã về nước qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tương đối nhiều so với thời gian trước.

Số lao động về nước qua 2 cửa khẩu trên chủ yếu ở các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Đa số là lao động tự do trong các lĩnh vực dịch vụ buôn bán, ăn uống, cắt tóc, thợ sửa xe máy, ô tô...

Hầu hết số lao động tự do trên đều không có giấy tờ lao động hợp pháp để ở lại lâu dài nên không đáp ứng được các quy định pháp luật của nước bạn Lào.

NGỌC OAI

Tin cùng chuyên mục