Một ngư dân bị mũi cá kiếm đâm thủng ngực

Ngày 12-4, Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết vừa phẫu thuật nội soi cho 1 ngư dân bị mũi cá kiếm đâm thủng ngực, cắm sâu vào màng phổi.


Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu)
Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu)

Theo đó, ngày 8-4, bệnh viên tiếp nhận bệnh nhân Huỳnh L. (43 tuổi, trú tại phường 5, TP Vũng Tàu) với các triệu trứng đau ngực, khó thở và có vết thương ở vùng ngực phải.

Sau khi tiến hành chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị một dị vật cứng, nhọn đâm xuyên lồng ngực, cắm sâu vào khoang màng phổi bên phải tạo ổ áp - xe (bọc mủ) và bệnh nhân được chỉ định mổ nội soi. Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được dị vật (mũi cá kiếm) có kích thước 1,5cmx15cm ra khỏi khoang ngực phải của bệnh nhân. 

Theo lời kể của bệnh nhân thì ngày 4-4, do có mâu thuẫn từ trước đó nên anh bị bạn đi biển lấy mũi cá kiếm phơi khô, có hình như con dao nhọn đâm vào ngực gây thương tích. Do tàu đánh bắt xa bờ nên đến 8-4 bệnh nhân mới được đưa vào bờ và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển sang Khoa ngoại để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Tin cùng chuyên mục