Lãnh án vì thế chấp giấy tờ giả

Ngày 25-10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Thị Vân (SN 1953, ngụ quận Phú Nhuận TPHCM) mức án 16 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(SGGP).- Ngày 25-10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Thị Vân (SN 1953, ngụ quận Phú Nhuận TPHCM) mức án 16 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo lời khai nhận, Vân vay mượn nhiều tiền vàng của nhiều người làm ăn nhưng thua lỗ. Để có tiền trả nợ, Vân lấy bản sao giấy tờ nhà căn nhà đang thuê ở đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận rồi thuê người làm giả 3 giấy tờ sở hữu căn nhà đứng tên mình. Vân đem những giấy tờ giả này thế chấp cho hai cá nhân để vay 45.000 USD và gần 1,4 tỷ đồng.

Theo hội đồng xét xử, Vân vẫn chưa khắc phục được hậu quả vụ án và không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có cơ sở để giảm án. 

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục