Khởi tố vụ án sát hại voi

Ngày 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ sát hại con voi cuối cùng ở rừng phòng hộ Tân Phú để lấy ngà.

Ngày 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ sát hại con voi cuối cùng ở rừng phòng hộ Tân Phú để lấy ngà.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng thu được 2 đầu đạn do súng quân dụng bắn, trên người voi bị 5 vết đạn bắn vào đầu và khuỷu chân phải. Ngoài ra, bộ phận ngà, răng, mật và phần chỏm lông đuôi voi đã bị chặt mất. Hiện cơ quan công an đã mang 2 đầu đạn để trưng cầu giám định, xác định chủng loại súng đã hạ sát voi 1 ngà.

Trước đó, Báo SGGP đã thông tin, vào lúc 15 giờ, ngày 23-12 lực lượng kiểm lâm trong lúc đi tuần đã phát hiện tại lô 2, khoảnh 8, tiểu khu 88, phân trường 3, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú (ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định Quán) xác một con voi đang trong quá trình phân hủy.

Qua xác minh của lực lượng kiểm lâm, con voi chết là voi đực, có trọng lượng trên 4 tấn. Con voi này đã được phát hiện từ sau năm 1975 ở rừng phòng hộ Tân Phú. Đến năm 2001, các cơ quan chức năng đã thực hiện di dời đàn voi quý ở khu vực này đến rừng Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc. Tuy nhiên con voi trên do bị tật ở chân, nên sót lại và sống đến khi bị giết.

Th.Nguyễn - L.Long

- Phát hiện xác voi rừng một ngà

Tin cùng chuyên mục