Vụ phá rừng lớn nhất Hà Tĩnh: Khởi tố thêm… Trưởng trạm Bảo vệ rừng

(SGGP).- Chiều 4-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố thêm 3 đối tượng có liên quan trực tiếp trong vụ án phá rừng đầu nguồn lớn nhất Hà Tĩnh với các tội “Vi phạm các quy định về quản lý, khai thác, bảo vệ rừng và đưa hối lộ”...

(SGGP).- Chiều 4-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố thêm 3 đối tượng có liên quan trực tiếp trong vụ án phá rừng đầu nguồn lớn nhất Hà Tĩnh với các tội “Vi phạm các quy định về quản lý, khai thác, bảo vệ rừng và đưa hối lộ”...

3 đối tượng gồm Bùi Văn Thảo (SN 1963, trú tại thị trấn Tây Sơn) là Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Khe Bố, nguyên phó Ban Quản lý bảo vệ và xây dựng rừng Hồng Lĩnh; Nguyễn Duy Tý (SN 1985, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) là nhân viên bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp - Dịch vụ Hương Sơn và Phan Hữu Huân (SN 1970, trú tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn) là chủ doanh nghiệp.

Trước đó, PC46 cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam khẩn cấp 6 cán bộ kiểm lâm, nhân viên và chủ doanh nghiệp liên quan đến vụ án phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này.

Vụ phá rừng này xảy ra từ năm 2010 đến 2012 mới bị phát hiện. Tại tiểu khu 2, 12, 21, 22 thuộc rừng đầu nguồn xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, giáp ranh biên giới Việt Nam – Lào (khu rừng này rộng hơn 17.000ha, do Ban quản lý bảo vệ rừng Hồng Lĩnh, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp - Dịch vụ Hương Sơn và xã Sơn Hồng quản lý), số lượng gỗ bị chặt phá lên đến 488,8m³, thuộc từ nhóm II đến nhóm VIII. Trong quá trình truy quét, các lực lượng chức năng phát hiện, thu hồi được 353,588m³ gỗ.

D.Quang

Thông tin liên quan

- Khởi tố vụ phá rừng tại Hà Tĩnh

- Điều tra vụ phá rừng lớn nhất Hà Tĩnh

- Làm rõ vụ phá rừng lớn nhất Hà Tĩnh

Tin cùng chuyên mục