Làm rõ vụ phá rừng lớn nhất Hà Tĩnh

Làm rõ vụ phá rừng lớn nhất Hà Tĩnh

(SGGPO).- Chỉ trong một thời gian ngắn, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đã truy quét, phát hiện, thu giữ hàng trăm mét khối gỗ lậu do lâm tặc khai thác tại khu vực rừng đầu nguồn huyện Hương Sơn, giáp ranh biên giới Việt Nam – Lào.

Ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đang trực tiếp chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn cấp tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với từng cá nhân, đơn vị để xẩy ra vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này. Thậm chí nếu phát hiện dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố.

Hàng trăm mét khối gỗ bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ

Hàng trăm mét khối gỗ bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp làm đơn vị chủ công, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục truy quét triệt để nhằm phát hiện hết số gỗ đã bị lâm tặc chặt hạ, cất giấu.

Đến cuối buổi sáng nay, 6-3, thông tin ban đầu mà Báo SGGP Online thu thập được, đợt truy quét quy mô lớn vừa qua, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện thu giữ hơn 955 bê, lóng gỗ (chủ yếu là bê gỗ dài từ 3-4m, rộng 30-40cm, dày hơn 20cm), ước tính tổng khối lượng khoảng 250m3 gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 8, tập kết rải rác ở tiểu khu 2,12,22... thuộc khu vực rừng đầu nguồn địa phận xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp-Dịch vụ Hương Sơn trực tiếp quản lý).

Theo nhận định, toàn bộ số gỗ này trước đó lâm tặc chặt hạ từ giữa năm 2011 đến đầu 2012, sau đó chúng tập kết thành nhiều đống lớn ở những vị trí thuận lợi để chờ thời cơ vận chuyển về xuôi tiêu thụ.

Khu vực rừng đầu nguồn Hương Sơn nói trên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc bảo vệ vùng an ninh biên giới quốc gia, cũng như bảo vệ môi trường, môi sinh. Nơi đây có hàng trăm cây cổ thụ quý hiếm, nhiều năm tuổi, phải bốn đến năm người ôm mới xuể. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây do sự quản lý quá buông lỏng của cơ quan chức năng, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương... cho nên lâm tặc mới liên tiếp tổ chức đột nhập “xẻ thịt” rừng một cách tận diệt. Đây là vụ phá rừng quy mô lớn nhất, nghiêm trọng nhất ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ trước đến nay.

D. Quang

Tin cùng chuyên mục