Điều tra vụ phá rừng lớn nhất Hà Tĩnh

Chiều 16-3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đã chính thức vào cuộc lập ban chuyên án, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ phá rừng lớn nhất Hà Tĩnh, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5-4.

(SGGP).- Chiều 16-3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đã chính thức vào cuộc lập ban chuyên án, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ phá rừng lớn nhất Hà Tĩnh, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5-4.

Như Báo SGGP đã phản ánh, trước đó vụ phá rừng này diễn ra từ năm 2011 kéo dài đến đầu năm 2012 mới bị phát hiện. Các lực lượng chức năng khẩn cấp tổ chức nhiều đợt truy quét và đến thời điểm hiện tại đã phát hiện, thu giữ gần 1.000 bê, lóng gỗ (chủ yếu là bê gỗ dài từ 3-4m, rộng 30-40cm, dày hơn 20cm), ước tính tổng khối lượng gần 300m³ gỗ, chủ yếu từ nhóm 2 đến nhóm 8, bị lâm tặc khai thác, tập kết rải rác ở những vị trí thuận lợi thuộc khu vực rừng đầu nguồn địa phận xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (giáp ranh biên giới Việt Nam – Lào) do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp - Dịch vụ Hương Sơn trực tiếp quản lý. 

D.QUANG

Tin cùng chuyên mục