Vụ tử vong sau khi CSGT đo nồng độ cồn: Khởi tố 3 bị can

Ngày 13-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Trung (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Ngô Thành Vương (18 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thanh Kim Hạnh (17 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Cơ quan điều tra xác định đây là những đối tượng có liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Văn Chín (44 tuổi, ngụ phường 8 quận Gò Vấp) xảy ra vào đêm 25-6.

(SGGP).- Ngày 13-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Trung (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Ngô Thành Vương (18 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thanh Kim Hạnh (17 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Cơ quan điều tra xác định đây là những đối tượng có liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Văn Chín (44 tuổi, ngụ phường 8 quận Gò Vấp) xảy ra vào đêm 25-6.

Kết quả xác minh ban đầu, vào lúc 22 giờ 15 ngày 25-6, tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình), tổ xử lý chuyên đề nồng độ cồn thuộc Đội CSGT Công an quận Tân Bình phát hiện ông Chín điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 51F5-9249 có dấu hiệu say rượu nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra nồng độ cồn bằng máy đo chuyên dùng cho thấy nồng độ cồn trong người ông Chín là 0,943 miligam/lít khí thở (vượt quá mức quy định 0,4 miligam/lít khí thở) nên tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện. Tổ công tác đề nghị ông Chín ký tên vào 2 biên bản này và phiếu đo nồng độ cồn nhưng ông Chín không chịu ký tên, bỏ đi. Một lúc sau, thấy ông Chín quay lại, ngồi gục đầu, tưởng ông Chín mệt do say rượu, tổ công tác gọi xe taxi đưa ông về. Đến ngày 27-6, Công an quận Tân Bình nhận được tin báo của Bệnh viện Thống Nhất về trường hợp tử vong của ông Chín vào lúc 1 giờ 30 cùng ngày. Theo lời người nhà ông Chín, trước khi qua đời ông cho biết sau khi biên bản vi phạm được lập, ông bị một số đối tượng mặc thường phục đưa đến chỗ khuất rồi đánh ông. Lên taxi, ông yêu cầu tài xế đưa đến Bệnh viện Thống Nhất.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục