Xét xử vụ dùng nhục hình tại Phú Yên: Làm rõ hành vi “nhục hình bằng roi điện”

(SGGP).- Chiều 8-4, TAND tỉnh Phú Yên tiếp tục xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dùng nhục hình làm chết người. Vụ án xảy ra vào tháng 5-2012 và được xét xử sơ thẩm vào tháng 3-2014. Sau đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu Viện trưởng Viện KSND tối cao kiểm tra, chỉ đạo xử lý đúng theo quy định của pháp luật sau khi nhiều ý kiến cho rằng vụ án xét xử quá nhẹ, bỏ lọt người, lọt tội đối với ông Lê Đức Hoàn, nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa.

(SGGP).- Chiều 8-4, TAND tỉnh Phú Yên tiếp tục xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dùng nhục hình làm chết người. Vụ án xảy ra vào tháng 5-2012 và được xét xử sơ thẩm vào tháng 3-2014. Sau đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu Viện trưởng Viện KSND tối cao kiểm tra, chỉ đạo xử lý đúng theo quy định của pháp luật sau khi nhiều ý kiến cho rằng vụ án xét xử quá nhẹ, bỏ lọt người, lọt tội đối với ông Lê Đức Hoàn, nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa.

Tại phiên tòa lần này, ông Hoàn đã thừa nhận Viện KSND Tối cao truy tố mình tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là đúng, tuy nhiên cho rằng mức truy tố này quá nặng. Ngoài bị cáo Hoàn, 5 bị cáo trong vụ án này, gồm: Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội Trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - PC45, Công an tỉnh Phú Yên), Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy), đều nguyên là cán bộ  Công an TP Tuy Hòa.

Tại phiên tòa ngày 8-4, đại diện luật sư bào chữa cho bị cáo Thành đề nghị Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên làm rõ những vết thương trên đầu nạn nhân Kiều dẫn đến tử vong là do đâu, vật dụng gì; gốc độ, hướng đánh ra sao? Tuy nhiên, những lời giải thích của phía Phòng Kỹ thuật Hình sự khiến vị luật sư này không hài lòng nên tiếp tục đề nghị HĐXX làm rõ khía cạnh này. Riêng đối với luật sư Võ An Đôn, người bào chữa cho bị hại, cũng không đồng tình với cách giải thích của Phòng Kỹ thuật hình sự; đồng thời yêu cầu làm rõ vết cháy ở tay mà luật sư cho rằng do dùng nhục hình bằng roi điện gây ra. Đây là một mấu chốt quan trọng của vụ án.

Tại phiên tranh luận, phía Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Phú Yên cho rằng đó là những vết thương cũ gây ra. Không đồng tình, luật sư Đôn đề nghị cần làm rõ chi tiết này. Phiên tranh luận diễn ra gay gắt, do kết quả chưa rõ ràng nên phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 9-4.

Văn Ngọc

- Phúc thẩm vụ 5 công an dùng nhục hình dẫn đến chết người: Tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra lại

Tin cùng chuyên mục