Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy An Giang ký kết tuyên truyền biển, đảo

2 bên đã ký kết 10 nội dung như phối hợp tổ chức các hoạt động dân vận đền ơn đáp nghĩa, quan tâm hỗ trợ giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng có người thân công tác trong Quân đội nói chung và trong Hải quân nói riêng...
Đại diện Tỉnh ủy An Giang và Quân chủng Hải quân trao văn bản ký kết hợp tác tuyên truyền biển, đảo. Ảnh: NHƯ NGUYỄN
Đại diện Tỉnh ủy An Giang và Quân chủng Hải quân trao văn bản ký kết hợp tác tuyên truyền biển, đảo. Ảnh: NHƯ NGUYỄN

Ngày 20-10, tại TP Long Xuyên (An Giang), Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị ký kết “Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo” với sự tham dự của hơn 400 đại biểu là đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Quân chủng Hải quân, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang, các sở ban ngành cùng đoàn viên thanh niên các cấp.

Theo đó, 2 bên đã ký kết 10 nội dung như phối hợp tổ chức các hoạt động dân vận đền ơn đáp nghĩa, quan tâm hỗ trợ giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng có người thân công tác trong Quân đội nói chung và trong Hải quân nói riêng, nhất là các chiến sĩ, cán bộ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; quan tâm tạo việc làm, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho cán bộ, chiến sĩ Hải Quân xuất ngũ về địa phương.

Ngoài ra, duy trì, nâng cao hiệu quả phong trào “Vì biển, đảo quê hương”, “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”…, phối hợp tổ chức trưng bày, triển lãm sách, tranh ảnh, hiện vật về chủ quyền biển đảo Việt Nam; tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong các cấp học, bậc học; phối hợp thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng quẩn chủng Hải quân trong thời kỳ mới…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, mặc dù An Giang không có bờ biển nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh luôn hướng về biển, đảo với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Theo đó, hằng năm, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đi thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân và ngư dân ở nhiều nơi đang ngày đêm bám biển nhằm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Quân chủng Hải quân đã tặng 3 phần quà cho 3 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 7 quần phà cho 7 gia đình chính sách của tỉnh (mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng), tặng 10 phần quà cho 10 học sinh của 3 cấp có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập.

Tin cùng chuyên mục