Tổng thống Ai Cập nỗ lực giảm căng thẳng

Ria Novosti ngày 26-11 đưa tin, Tổng thống Mohammed Morsi đã tiếp xúc với các thẩm phán cấp cao để thảo luận những biện pháp tháo gỡ căng thẳng diễn ra tại Ai Cập. Cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh những vụ biểu tình phản đối Tổng thống Morsi đã biến thành những vụ xô xát lớn. Ngày 25-11, đã xảy ra vụ tấn công tại trụ sở phong trào Anh em Hồi giáo - lực lượng ủng hộ ông Morsi, tại Damanhour, làm 1 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Ria Novosti ngày 26-11 đưa tin, Tổng thống Mohammed Morsi đã tiếp xúc với các thẩm phán cấp cao để thảo luận những biện pháp tháo gỡ căng thẳng diễn ra tại Ai Cập. Cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh những vụ biểu tình phản đối Tổng thống Morsi đã biến thành những vụ xô xát lớn. Ngày 25-11, đã xảy ra vụ tấn công tại trụ sở phong trào Anh em Hồi giáo - lực lượng ủng hộ ông Morsi, tại Damanhour, làm 1 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Trong khi đó, Lực lượng tự do - dân chủ Ai Cập vừa công bố hình thành “Mặt trận cứu quốc”, liên kết tất cả các đối thủ của Tổng thống Morsi. Phe đối lập sẽ chọn ra tập thể lãnh đạo để phối hợp hành động chặt chẽ hơn. Sau khi thành lập, mặt trận mới tuyên bố từ chối mọi hình thức đối thoại và hợp tác với người đứng đầu nhà nước, chừng nào Tổng thống Morsi chưa thay đổi tuyên bố Hiến pháp.

Cùng ngày, Tòa án hành chính Ai Cập tuyên bố sẽ xem xét những vụ kiện yêu cầu xóa bỏ sắc lệnh trao cho tổng thống những đặc quyền chuyên biệt vào ngày 4-12 tới.

Trước sức ép của phe đối lập, Văn phòng Tổng thống Morsi đã đề cập đến tính tạm thời của sắc lệnh này. Sắc lệnh này không nhằm thâu tóm quyền hành, mà chỉ có hiệu lực tạm thời trong thời gian chuyển giao quyền lực, để tránh chính trị hóa bộ máy tư pháp”.

P.Nam

Tin cùng chuyên mục