Tổng thống Ai Cập nhượng bộ phe đối lập

Hãng AP ngày 3-12 đưa tin, Tổng thống Mohamed Morsi đã đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại mới với tất cả các lực lượng chính trị Ai Cập để thảo luận về các vấn đề liên quan đến giai đoạn chuyển tiếp cũng như an ninh của đất nước. Trước đó, ông Morsi đã kêu gọi một cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp của Ai Cập, dự kiến tiến hành vào ngày 15-12 tới. Đáp lại, Tòa án Hiến pháp Ai Cập tuyên bố trì hoãn vô thời hạn tất cả các phiên họp, trong khi nhiều tổ chức chính trị và các nhóm đối lập Ai Cập công bố kế hoạch tuần hành đến dinh tổng thống để phản đối vào chiều ngày 4-12.

Hãng AP ngày 3-12 đưa tin, Tổng thống Mohamed Morsi đã đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại mới với tất cả các lực lượng chính trị Ai Cập để thảo luận về các vấn đề liên quan đến giai đoạn chuyển tiếp cũng như an ninh của đất nước. Trước đó, ông Morsi đã kêu gọi một cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp của Ai Cập, dự kiến tiến hành vào ngày 15-12 tới. Đáp lại, Tòa án Hiến pháp Ai Cập tuyên bố trì hoãn vô thời hạn tất cả các phiên họp, trong khi nhiều tổ chức chính trị và các nhóm đối lập Ai Cập công bố kế hoạch tuần hành đến dinh tổng thống để phản đối vào chiều ngày 4-12.

Cùng ngày, hàng loạt các tờ báo lớn tại Ai Cập cũng đăng tải những bài viết phản đối hiến pháp và chỉ trích Tổng thống Morsi. Hai tờ báo lớn tại Ai Cập là Al Watan và Al-Marsy Al Youm tuyên bố bắt đầu đình bản từ ngày 4-12.

P.Nam

Tin cùng chuyên mục