Syria: Quân chính phủ sẽ tổng phản công ở Aleppo

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cùng một số nhà lãnh đạo phương Tây đã hối thúc chính quyền Tổng thống Assad ngừng tấn công Aleppo, miền Bắc Syria, khi có thông tin quân chính phủ sẽ tấn công tổng lực vào lực lượng phiến quân tại thành phố lớn thứ hai Syria này.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cùng một số nhà lãnh đạo phương Tây đã hối thúc chính quyền Tổng thống Assad ngừng tấn công Aleppo, miền Bắc Syria, khi có thông tin quân chính phủ sẽ tấn công tổng lực vào lực lượng phiến quân tại thành phố lớn thứ hai Syria này.

Theo nguồn tin mới nhất, Chính phủ Syria đã triển khai nhiều đơn vị quân đội đặc nhiệm tới sườn phía Đông Aleppo và các phi đội trực thăng chiến đấu tới khu vực phía Nam và Tây Nam thành phố nhằm sẵn sàng tổng phản công. Còn phe đối lập đang đẩy mạnh các phương án phòng thủ, chất các bao cát quanh các vị trí chiến đấu và lập cơ sở y tế dã chiến tại trường học hoặc đền thờ Hồi giáo.

Theo giới phân tích, trận chiến ở Aleppo có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai phe. Với Chính phủ Syria, đây là thành phố thương mại có nhiều doanh nhân, lực lượng vẫn ủng hộ chính phủ. Với phe đối lập, Aleppo là “chìa khóa” để khống chế miền Bắc vì nếu chiếm được, họ sẽ có vùng đệm an toàn để tổ chức lại hàng ngũ, huấn luyện các tay súng và tiếp nhận vũ khí từ bên ngoài.

Trong khi đó, các nhà hoạt động cho biết ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên khắp Syria trong ngày 27-7. Cùng ngày, Ba Lan là nước mới nhất thông báo đóng cửa Đại sứ quán tại Syria và sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao.

H.ĐỖ

Tin cùng chuyên mục