Ngoại trưởng Mỹ điều trần về vụ khủng bố ở Benghazi

Ngày 23-1, theo CNN, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng và Hạ viện Mỹ xung quanh cuộc tấn công khủng bố ở Benghazi, Libya, ngày 11-9-2012 làm chết 4 quan chức Mỹ.

Ngày 23-1, theo CNN, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng và Hạ viện Mỹ xung quanh cuộc tấn công khủng bố ở Benghazi, Libya, ngày 11-9-2012 làm chết 4 quan chức Mỹ.

Ủy ban của Thượng viện cho rằng bà Clinton đã không tăng cường an ninh xung quanh các cơ quan ngoại giao Mỹ tại Libya nhưng bà Clinton bác bỏ, cho đó là “sự cố mang tính chất hệ thống”. Bà Clinton cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng bà nhận được lời yêu cầu của ông Stevens và nhiều quan chức ngoại giao đòi tăng cường an ninh tại các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Libya.

Bà Clinton cho rằng người thân của những người thiệt mạng và người dân Mỹ có quyền yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ công bố các e-mail và nội dung trao đổi của 4 người nói trên với Chính phủ Mỹ trước khi họ chết.  

K.MINH

Tin cùng chuyên mục