Cha con ông Mubarak đối mặt cáo buộc tham nhũng mới

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập ngày 6-3 đưa tin, Cơ quan kiểm soát hành chính Ai Cập (ACA) cho biết Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak và hai con trai là Alaa và Gamal sẽ phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng mới. Tổng số tiền thất thoát là 145 triệu USD từ các hợp đồng làm việc của quốc gia được cho dùng để xây dựng các dinh thự riêng tại Cairo.

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập ngày 6-3 đưa tin, Cơ quan kiểm soát hành chính Ai Cập (ACA) cho biết Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak và hai con trai là Alaa và Gamal sẽ phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng mới. Tổng số tiền thất thoát là 145 triệu USD từ các hợp đồng làm việc của quốc gia được cho dùng để xây dựng các dinh thự riêng tại Cairo.

Cùng ngày, tờ Daily News Egypt cho biết, Mặt trận cứu quốc (NSF) - liên minh đối lập chính ở Ai Cập sẽ khởi động một chiến dịch tuyên truyền tẩy chay bầu cử Quốc hội dự kiến được tổ chức vào tháng 4 đến tháng 6 tới. Tuần trước, NSF tuyên bố tẩy chay bầu cử với lý do luật bầu cử vi hiến. Cựu ứng viên Tổng thống Abdel Moneim Abul Fotouh tuyên bố đảng Ai Cập mạnh mẽ của mình sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tới, đối đầu với lực lượng Anh em Hồi giáo.

N.Quỳnh

Tin cùng chuyên mục