Hàn - Mỹ tập trận, Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân phủ đầu

Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang gia tăng theo sau nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) siết chặt cấm vận nước này. Trong một động thái mới nhất, Bình Nhưỡng tuyên bố hủy bỏ hiệp định đình chiến và tuyên bố sẽ đánh đòn hạt nhân phủ đầu vào Hàn Quốc và Mỹ.

Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang gia tăng theo sau nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) siết chặt cấm vận nước này. Trong một động thái mới nhất, Bình Nhưỡng tuyên bố hủy bỏ hiệp định đình chiến và tuyên bố sẽ đánh đòn hạt nhân phủ đầu vào Hàn Quốc và Mỹ.

Theo AFP, Hàn Quốc và Mỹ ngày 11-3 đã bắt đầu một cuộc tập trận quân sự chung lần thứ hai kể từ đầu năm. Cuộc tập trận mang tên Key Resolve sẽ kéo dài trong 2 tuần với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ Hàn Quốc và 3.000 binh sĩ Mỹ. Bình Nhưỡng đã lên án các cuộc diễn tập chung, xem đó là sự khiêu khích và là “lời tuyên chiến” đồng thời dọa tấn công hạt nhân vào cả hai nước. Bộ Ngoại giao của Triều Tiên cảnh báo rằng một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai là “không thể tránh khỏi”.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cho biết Tư lệnh tối cao của Triều Tiên đã quyết định hủy bỏ hiệp định đình chiến và cho rằng “Mỹ đã đưa hiệp định này trở thành tờ giấy vô nghĩa”. Tờ báo cho biết Triều Tiên có thể ra đòn “nhắm vào bất cứ mục tiêu nào vào bất kỳ lúc nào không phụ thuộc vào hiệp định ngừng bắn để thực hiện mục tiêu tái thống nhất theo nguyện vọng của dân tộc Triều Tiên”. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dự kiến sẽ thực hiện diễn tập quân sự quy mô lớn của riêng mình dọc theo mặt trận phía Đông trong tuần này.

Theo Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se nói rằng tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên “rất nghiêm trọng”.

K.Minh

Tin cùng chuyên mục