Iraq: Thủ lĩnh PKK kêu gọi hạ vũ khí

Al Jazeera ngày 22-3 đưa tin, Abdullah Ocalan, thủ lĩnh đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq đã kêu gọi các tay súng của lực lượng này ngừng bắn với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và rút về khu vực miền Bắc Iraq.

Al Jazeera ngày 22-3 đưa tin, Abdullah Ocalan, thủ lĩnh đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq đã kêu gọi các tay súng của lực lượng này ngừng bắn với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và rút về khu vực miền Bắc Iraq.

Thông điệp của ông Ocalan (đang bị giam giữ tại một nhà tù ở đảo Imaraly) được đại diện PKK đọc trước hàng trăm ngàn người tập trung tại thành phố Diar Bakr, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ nhân dịp lễ năm mới của người Kurk. Ông Ocalan khẳng định, đấu tranh vũ trang đã không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay và cần phải thúc đẩy giải pháp chính trị. Xung đột giữa PKK với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ  kéo dài 30 năm qua, cướp đi sinh mạng của 40.000 người Thổ Nhĩ Kỳ.

N.Quỳnh

Tin cùng chuyên mục