OECD: Kinh tế Trung Quốc sẽ dẫn đầu vào năm 2016

Theo Financial Times, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 23-3 dự báo, nền kinh tế Trung Quốc có thể trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2016.

Theo OECD, kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 8,5% năm 2013 và cao hơn vào năm 2014. Mức độ đầu tư trong khu vực tư nhân khá tốt vì tỷ suất lợi nhuận và nhu cầu về cơ sở hạ tầng tại đây vẫn cao. Trong khi đó, tăng trưởng của Trung Quốc gần đây vẫn duy trì ở mức khả quan, dù có giảm nhẹ nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng trung bình 8% trong thập kỷ này. Mục tiêu tăng trưởng của Trung Quốc năm 2013 là 7,5% và 7% trong kế hoạch 5 năm đến năm 2015. Năm ngoái, Trung Quốc chỉ tăng trưởng 7,8%, mức thấp nhất trong 13 năm khi nhu cầu tại Liên minh châu Âu và Mỹ giảm mạnh.

Tuy nhiên, vấn đề của Trung Quốc gặp phải là dù GDP cao nhưng với dân số quá đông, chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, nước này vẫn chưa thể trở thành một quốc gia phát triển. 

H.NHI

Tin cùng chuyên mục