Nguy cơ đảo chính ở CH Trung Phi

Ngày 25-3, lực lượng phiến quân Seleka đã kiểm soát thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi. Trước đó, Tổng thống Francois Bozize đã tới miền Đông Cameroon sau khi chạy trốn khỏi các cuộc tấn công của quân nổi dậy Seleka nhằm vào Dinh thống thống ở Bangui.

Ngày 25-3, lực lượng phiến quân Seleka đã kiểm soát thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi. Trước đó, Tổng thống Francois Bozize đã tới miền Đông Cameroon sau khi chạy trốn khỏi các cuộc tấn công của quân nổi dậy Seleka nhằm vào Dinh thống thống ở Bangui.

Quân Seleka đã phát động các cuộc tấn công ở miền Bắc CH Trung Phi từ tháng 12-2012 và đã chiếm được một số thành phố, thị trấn. Lực lượng nổi dậy này muốn lật đổ Tổng thống Bozize sau khi tố cáo ông phá vỡ thỏa thuận hòa bình giữa Seleka với chính phủ, trong đó cho phép ông Bozize tiếp tục tại nhiệm đến năm 2016.

Mỹ đã kêu gọi việc tôn trọng luật pháp và trật tự ở thủ đô Bangui. Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng điện đàm với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và Tổng thống Chad Idriss Deby Itno nhằm tìm giải pháp cho tình hình trên. 

H.XUÂN

Tin cùng chuyên mục