Tổng giám đốc IMF bị triệu tập thẩm vấn

Hãng AFP ngày 18-4 đưa tin, một tòa án ở Pháp đã triệu tập Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde để làm rõ liên quan đến vụ hối lộ cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Bà Lagarde bị nghi có liên quan đến vụ quyên tiền của tỷ phú tập đoàn LO'real, Liliane Bettencourt để phục vụ chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy trong năm 2007.

Hãng AFP ngày 18-4 đưa tin, một tòa án ở Pháp đã triệu tập Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde để làm rõ liên quan đến vụ hối lộ cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Bà Lagarde bị nghi có liên quan đến vụ quyên tiền của tỷ phú tập đoàn LO'real, Liliane Bettencourt để phục vụ chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy trong năm 2007.

Dự kiến, Tổng Giám đốc  IMF sẽ phải ra lấy lời khai trước tòa vào ngày 23-5 tới đây và có thể bị cơ quan chức năng điều tra chính thức. IMF hiện cũng không đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ việc này.

Đây không phải lần đầu tiên một nhà lãnh đạo IMF bị vướng vào bê bối. Năm 2011, Tổng Giám đốc IMF khi đó là ông Dominique Strauss-Kahn đã buộc phải từ chức sau khi bị dính vào một loạt bê bối tình dục.

Trong một diễn biến khác, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa đưa ra lời cảnh báo các chính sách tiền tệ có thể sẽ tạo nên tình trạng bong bóng tài sản trên thị trường chứng khoán và gây mất ổn định thị trường tài chính toàn cầu. IMF đã hối thúc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và ngân hàng trung ương các nước trên thế giới giám sát chặt chẽ những biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các chuyên gia IMF thừa nhận chính sách lãi suất thấp nhằm thúc đẩy các khoản vay, chi tiêu và đầu tư có thể làm gia tăng các khoản nợ của của các doanh nghiệp, tạo ra một bong bóng trên thị trường chứng khoán và các khoản đầu tư rủi ro của các quỹ hưu trí. Theo Bloomberg, trong những tháng sau khi FED đưa ra chương trình mua trái phiếu mùa thu năm ngoái, cổ phiếu đã tăng mạnh và đạt mức cao kỷ lục trong tháng này. Nhiều ý kiến cho rằng các chương trình của FED còn có thể khuyến khích các nhà đầu tư gánh thêm quá nhiều nợ.

Trước đó, bà Lagarde, lúc còn là Bộ trưởng Tài chính Pháp cũng gặp rắc rối pháp lý do liên quan đến vụ tranh chấp kéo dài 15 năm (1993-2008) giữa ngân hàng quốc doanh của Pháp Credit Lyonnais và tỷ phú Pháp Bernard Tapie. Bà bị cáo buộc bỏ qua cách giải quyết đúng luật thông thường, thay vào đó lại sử dụng trọng tài tư nhân. Các trọng tài viên khi ấy là một đội các chuyên gia do chính bà chỉ định.

Cách làm này đã giúp cho ông Bernard Tapie được hưởng một khoản bồi thường 285 triệu EUR và kể cả lãi là 403 triệu EUR từ công quỹ vào năm 2008.

Bà Lagarde đã thừa nhận vụ việc ông Tapie đã gây những thiệt hại, tuy nhiên bà cho rằng vào thời điểm đó thì quyết định này là giải pháp tốt nhất. Bà Lagarde từng là một ngôi sao trong nội các của Sarkozy và rất được các đồng nghiệp tôn trọng. Bà từng đưa ra rất nhiều sáng kiến giá trị trong thời gian Pháp giữ ghế chủ tịch nhóm G20.


PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục