Mỹ lần đầu tiên ra báo cáo về sức mạnh Triều Tiên

Ngày 2-5, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra một báo cáo toàn diện về sức mạnh quân sự của CHDCND Triều Tiên, theo đó Triều Tiên đang có ý đồ tấn công Hàn Quốc, phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa và uy hiếp nghiêm trọng an ninh quốc gia nước Mỹ.

Ngày 2-5, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra một báo cáo toàn diện về sức mạnh quân sự của CHDCND Triều Tiên, theo đó Triều Tiên đang có ý đồ tấn công Hàn Quốc, phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa và uy hiếp nghiêm trọng an ninh quốc gia nước Mỹ.

Đạo luật Ủy quyền quốc phòng Mỹ năm 2012 yêu cầu Lầu Năm Góc phải trình báo cáo về tình hình quân lực Triều Tiên hàng năm cho quốc hội và công khai các nội dung không thuộc loại tối mật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài các vấn đề phát triển hạt nhân, thử tên lửa đạn đạo, khiêu khích Hàn Quốc… báo cáo này còn cho biết hiện quân số của Triều Tiên gồm các binh chủng hải, lục, không quân, tên lửa và bộ đội đặc công đã tăng đến hàng thứ 4 thế giới (khoảng hơn 1 triệu binh sĩ) và đều được huấn luyện sử dụng mạng máy tính và các hạng mục quân sự kỹ thuật cao khác.

Việt Anh

Tin cùng chuyên mục