Xung đột tôn giáo ở miền Trung Nigeria, ít nhất 30 người chết

Theo Tân Hoa xã, đụng độ giữa các tín đồ Cơ đốc giáo và Hồi giáo bùng phát ở thị trấn Wukari của bang Taraba miền Trung Nigeria ngày 3-5 làm ít nhất 30 người chết. Chính quyền bang cho biết đã phải áp đặt giới nghiêm trong 24 giờ sau khi xảy ra các vụ đụng độ.

Theo Tân Hoa xã, đụng độ giữa các tín đồ Cơ đốc giáo và Hồi giáo bùng phát ở thị trấn Wukari của bang Taraba miền Trung Nigeria ngày 3-5 làm ít nhất 30 người chết. Chính quyền bang cho biết đã phải áp đặt giới nghiêm trong 24 giờ sau khi xảy ra các vụ đụng độ.

Bạo lực bùng phát khi một nhóm người sắc tộc Jukun theo Cơ đốc giáo tiến hành nghi lễ truyền thống chôn cất thủ lĩnh của họ đi qua khu vực của người Hồi giáo, và người Hồi giáo ở khu vực này coi đây là hành động khiêu khích.

Người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Joseph Kwali xác nhận vụ việc và cho biết cảnh sát đã triển khai lực lượng tới khu vực này để lập lại trật tự. Tuy nhiên ông J.Kwali cho biết hiện chưa thể xác định được chính xác con số thương vong cũng như mức độ thiệt hại.

Việt Lê

Tin cùng chuyên mục