Tổng thư ký LHQ ủng hộ hội nghị quốc tế về Syria

Thông qua người phát ngôn Martin Nesirky, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 10-5 đã hoan nghênh sáng kiến của các nhà ngoại giao Nga và Mỹ tổ chức hội nghị quốc tế về Syria sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Nga vừa qua. Ông Ban Ki-moon đã có cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Thông qua người phát ngôn Martin Nesirky, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 10-5 đã hoan nghênh sáng kiến của các nhà ngoại giao Nga và Mỹ tổ chức hội nghị quốc tế về Syria sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Nga vừa qua. Ông Ban Ki-moon đã có cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Dự kiến, hội nghị này sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 với sự tham dự của cả Chính phủ Syria và phe đối lập nhằm tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Bộ Ngoại giao Syria cũng đã hoan nghênh sáng kiến của Nga và Mỹ.

Cùng ngày, Mỹ kêu gọi Nga ngừng bán vũ khí cho Chính phủ Syria sau khi có tin từ Israel cho rằng Mátxcơva sẵn sàng bán tên lửa tiên tiến đất đối không S-300 cho Damascus. Nga từng nhiều lần khẳng định việc bán vũ khí cho Syria hoàn toàn phù hợp với luật quốc tế.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục