Đức: Hơn 50.000 người từng làm vật thí nghiệm

Tuần báo Spiegel (Đức) số ra ngày 12-5 công bố thông tin về việc hơn 50.000 người của CHDC Đức trước đây đã từng làm vật thí nghiệm cho nhiều hãng dược phẩm phương Tây. Hơn 600 nghiên cứu về các dược phẩm mới được thực hiện tại 50 cơ sở chữa bệnh ở CHDC Đức trong khoảng thời gian trước năm 1989. Đã có 2 người chết sau khi thử thuốc Trental, một dược phẩm cải thiện lưu thông máu của hãng dược phẩm Tây Đức Hoechst (nay đã hợp nhất với hãng Sanofi); 2 người khác gần Magdeburg tử vong do một dược phẩm điều trị huyết áp cao của Sandoz, hiện nay thuộc hãng Novartis của Thụy Sĩ.

Tuần báo Spiegel (Đức) số ra ngày 12-5 công bố thông tin về việc hơn 50.000 người của CHDC Đức trước đây đã từng làm vật thí nghiệm cho nhiều hãng dược phẩm phương Tây. Hơn 600 nghiên cứu về các dược phẩm mới được thực hiện tại 50 cơ sở chữa bệnh ở CHDC Đức trong khoảng thời gian trước năm 1989. Đã có 2 người chết sau khi thử thuốc Trental, một dược phẩm cải thiện lưu thông máu của hãng dược phẩm Tây Đức Hoechst (nay đã hợp nhất với hãng Sanofi); 2 người khác gần Magdeburg tử vong do một dược phẩm điều trị huyết áp cao của Sandoz, hiện nay thuộc hãng Novartis của Thụy Sĩ.

Cũng theo Spiegel, nhiều bệnh nhân chưa đủ nhận thức để đưa ra quyết định tham gia thử nghiệm như trường hợp 30 trẻ thiếu tháng tại một bệnh viện ở Berlin theo yêu cầu của một nhóm dược phẩm Tây Đức, hay những người nghiện rượu đang ở tình trạng mê sảng sau khi cai rượu phải dùng thuốc Nimodipin của Bayer.  

ĐỖ CAO

Tin cùng chuyên mục