Venezuela triển khai quân đội giữ trật tự Caracas

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 14-5 đã quyết định triển khai khoảng 3.000 binh sĩ xuống các đường phố tại thủ đô Caracas để đảm bảo an ninh. Theo Reuters, đây là lần triển khai quân đội thứ 20 tới Caracas nếu tính cả thời gian 14 năm cầm quyền của cố Tổng thống Hugo Chavez. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Maduro cho biết đây là cách để bảo vệ nhân dân tốt hơn.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 14-5 đã quyết định triển khai khoảng 3.000 binh sĩ xuống các đường phố tại thủ đô Caracas để đảm bảo an ninh. Theo Reuters, đây là lần triển khai quân đội thứ 20 tới Caracas nếu tính cả thời gian 14 năm cầm quyền của cố Tổng thống Hugo Chavez. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Maduro cho biết đây là cách để bảo vệ nhân dân tốt hơn.

Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 500 chốt kiểm soát mới tại Caracas trong vài tháng tới. 9.000 sĩ quan cảnh sát và 1.600 nhân viên bảo vệ quốc gia đang được huấn luyện và sắp tới cũng tham gia lực lượng giữ gìn trật tự ở Caracas. Thống kê chính thức cho thấy năm 2012, Venezuela có 16.000 người bị giết, tăng 14% so với năm 2011.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục