Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Syria: Ủng hộ tiến trình chuyển tiếp chính trị

(SGGPO).- Hôm nay, 16-5 (giờ VN), với 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 59 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết do Qatar và một số nước Arập đề xuất, trong đó kêu gọi khởi động tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria và mạnh mẽ lên án nhà chức trách Syria làm leo thang cuộc xung đột.

(SGGPO).- Hôm nay, 16-5 (giờ VN), với 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 59 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết do Qatar và một số nước Arập đề xuất, trong đó kêu gọi khởi động tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria và mạnh mẽ lên án nhà chức trách Syria làm leo thang cuộc xung đột.

Trong khi Mỹ mạnh mẽ ủng hộ thì Nga, một đồng minh thân cận của Syria, lần này đã hối thúc bỏ phiếu chống vì cho rằng ủng hộ nghị quyết nói trên “sẽ là một đòn giáng mạnh vào tất cả các nỗ lực nhằm đưa các bên xung đột tại Syria tới bàn đàm phán”.

Một số nước Mỹ Latinh yêu cầu thay đổi nội dung của nghị quyết để giảm bớt sự ủng hộ đối với lực lượng đối lập chính của Syria, nhưng không được chấp thuận.

Dự kiến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tham dự một hội nghị của nhóm “Những người bạn của Syria”, dự kiến diễn ra vào giữa tuần tới ở Jordan. 

           Hạnh Xuân

>> Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu về vấn đề Syria

Tin cùng chuyên mục