Hạ viện Mỹ điều trần về vụ bê bối ở cơ quan thuế

Theo Reuters, Hạ viện Mỹ ngày 17-5 bắt đầu mở cuộc điều trần về hàng loạt vụ bê bối tại Cơ quan thuế vụ (IRS) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Theo các cáo buộc, IRS vì mục đích chính trị đã gây khó khăn bằng cách đòi hỏi bổ sung nhiều thủ tục cho các hồ sơ xin giảm thuế của một số nhóm bảo thủ thân đảng Cộng hòa. Vụ việc đã buộc Tổng thống Barack Obama cách chức Giám đốc IRS Steven Miller. Ông này và Tổng Thanh tra Bộ Tài chính J.Russell George phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Theo Reuters, Hạ viện Mỹ ngày 17-5 bắt đầu mở cuộc điều trần về hàng loạt vụ bê bối tại Cơ quan thuế vụ (IRS) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Theo các cáo buộc, IRS vì mục đích chính trị đã gây khó khăn bằng cách đòi hỏi bổ sung nhiều thủ tục cho các hồ sơ xin giảm thuế của một số nhóm bảo thủ thân đảng Cộng hòa. Vụ việc đã buộc Tổng thống Barack Obama cách chức Giám đốc IRS Steven Miller. Ông này và Tổng Thanh tra Bộ Tài chính J.Russell George phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Mỹ cũng đã 2 lần xuất hiện trước công chúng lên án hành động của IRS và cam kết điều tra làm rõ. Ngoài ra, theo Foxnews, cố vấn của ông Obama là Kathryn Ruemmler được cho là biết rõ vụ bê bối ở IRS từ cách đây vài ngày hoặc vài tuần nhưng không báo cáo Tổng thống Mỹ nên dư luận kêu gọi bà này từ chức.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục