Peru bác ân xá cựu Tổng thống Fujimori

Tổng thống Peru Ollanta Humala ngày 8-6 đã từ chối thỉnh cầu ân xá cho cựu lãnh đạo bị cầm tù Alberto Fujimori vì lý do nhân đạo.

Tổng thống Peru Ollanta Humala ngày 8-6 đã từ chối thỉnh cầu ân xá cho cựu lãnh đạo bị cầm tù Alberto Fujimori vì lý do nhân đạo.

Theo BBC, ông Humala cho rằng cựu tổng thống không bị bệnh nan y. Ông Fujimori cầm quyền từ năm 1990 đến 2000, đang thụ án 25 năm vì hành vi vi phạm nhân quyền. Gia đình ông cho biết sức khỏe của ông đang xấu đi và có thể chết trong tù. Tháng trước, một bác sĩ cho biết ông Fujimori bị viêm dạ dày nặng. Gia đình ông cũng nói rằng ông bị ung thư lưỡi.

Ông Fujimori đã bị kết án vào năm 2009 vì ra lệnh cho biệt đội tử thần giết hại 25 người cùng các vụ bắt cóc nhà báo và doanh nhân trong cuộc xung đột nội bộ của Peru. Tháng 12-2007, ông nhận thêm án tù 6 năm vì lạm quyền. Theo luật pháp của Peru, ông Fujimori chỉ có thể được tha vì lý do sức khỏe.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục