Công bố nhiều tư liệu mới về anh hùng Che Guevara

Công bố nhiều tư liệu mới về anh hùng Che Guevara

(SGGPO).- Gần 50 năm sau khi nhà cách mạng Che Guevara hy sinh tại Boliva, ngày 17-6, tờ La Razon đã công bố một số lượng lớn các bức ảnh chưa từng được biết đến cùng tài liệu liên quan đến những đồng đội của ông.

Các tư liệu gồm các bức ảnh đen trắng kèm theo thông tin về các hiện vật do quân đội Bolivia giữ và cung cấp. Ngoài ra, một bức thư chưa được gửi của một nữ chiến sĩ cách mạng tên là Tania viết cho một người đồng chí Cuba cũng để lại ấn tượng mạnh. Theo các sử gia, Tania là người phụ nữ duy nhất chiến đấu bên cạnh Che Guevara.

Che Guevara (1928-1967) là một nhà cách mạng nổi tiếng người Argentina. Ông là bác sĩ, người xây dựng học thuyết quân đội, nhà lãnh đạo quân du kích và phong trào cách mạng Cuba. Năm 1966, khi ông đến Bolivia để lãnh đạo cuộc chiến tranh du kích ở nước này nhằm lật đổ chế độ độc tài quân sự, thì bị bắt sống và bị bắn chết ngày 8-10-1967. Đến năm 1997, thi hài của người anh hùng Che Guevara mới được tìm thấy và đưa về an táng tại Cuba.

Che Guevara

Che Guevara

Chi Hạnh

Tin cùng chuyên mục