Mỹ đề xuất cắt giảm thêm kho vũ khí hạt nhân

Trong bài phát biểu tại Berlin ngày 19-6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xuất đợt cắt giảm mới đối với kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga.

Theo AP, đề xuất này đã được ông Obama đưa ra trong cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G8 tại Bắc Ireland hôm 17-6. Mỹ dự kiến giảm kho vũ khí thêm 1/3 so với chỉ số đã đưa ra trong Hiệp ước mới về vũ khí tấn công chiến lược (START mới).

Tương ứng với START mới, các bên có trách nhiệm giảm 1.550 đầu đạn hạt nhân, còn các phương tiện mang đầu đạn hạt nhân giảm từ 500 đến 1.100 đơn vị. Tổng thống Obama cũng yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân, một nỗ lực đã bị ngưng trệ từ nhiều năm qua.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục