Ai Cập: 22 triệu người yêu cầu ông Morsi từ chức

Hãng AP ngày 29-6 đưa tin, theo nhóm thanh niên phát động chiến dịch thu thập chữ ký chống Tổng thống Morsi, đã có 22 triệu chữ ký yêu cầu người đứng đầu Ai Cập từ chức. Kết quả này được công bố một ngày trước khi diễn ra cuộc biểu tình lớn do phe đối lập tổ chức kêu gọi ông Morsi rời nhiệm sở và tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn sau một năm cầm quyền.

Hãng AP ngày 29-6 đưa tin, theo nhóm thanh niên phát động chiến dịch thu thập chữ ký chống Tổng thống Morsi, đã có 22 triệu chữ ký yêu cầu người đứng đầu Ai Cập từ chức. Kết quả này được công bố một ngày trước khi diễn ra cuộc biểu tình lớn do phe đối lập tổ chức kêu gọi ông Morsi rời nhiệm sở và tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn sau một năm cầm quyền.

Trong khi đó, phe Hồi giáo đã phát động một cuộc biểu tình không hạn chế nhằm ủng hộ ông Morsi tại Cairo. Tổ chức Anh em Hồi giáo, khối chính trị có ảnh hưởng lớn tại Ai Cập, tuyên bố phong trào này sẽ không cho phép xảy ra một cuộc đảo chính ở Ai Cập. Nhằm bảo đảm an ninh tại các khu vực dự kiến xảy ra các cuộc biểu tình ngày 30-6, quân đội Ai Cập đã được triển khai tại các lối ra vào thủ đô và thiết lập một số trạm kiểm soát tại đây. Quân đội Ai Cập cho biết việc triển khai lực lượng quân sự là nhằm bảo đảm an toàn cho công dân Ai Cập và tránh thương vong xảy ra.

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục