Bắt cóc con tin ở Đức

Ngày 19-8, một người đàn ông tuyên bố là có vũ trang đã bắt cóc 3 con tin trong Tòa thị chính ở thành phố Ingolstadt, thuộc bang Bavaria, miền Nam nước Đức. Cảnh sát phản ứng chiến thuật của Đức đã được điều động tới hiện trường, tiếp sức cho lực lượng cảnh sát đang phong tỏa một số tòa nhà xung quanh Tòa thị chính.

Ngày 19-8, một người đàn ông tuyên bố là có vũ trang đã bắt cóc 3 con tin trong Tòa thị chính ở thành phố Ingolstadt, thuộc bang Bavaria, miền Nam nước Đức. Cảnh sát phản ứng chiến thuật của Đức đã được điều động tới hiện trường, tiếp sức cho lực lượng cảnh sát đang phong tỏa một số tòa nhà xung quanh Tòa thị chính.

Theo AFP, kẻ bắt cóc khoảng 24 tuổi và từng có thời gian điều trị ở một viện tâm thần, đã giữ Phó thị trưởng Sepp Misslbeck của thành phố Ingolstadt, phía Bắc Munich, thuộc bang Bavaria ở miền Nam nước Đức. Sau 5 giờ thương lượng, Misslbeck được thả, nhưng 2 người cùng bị bắt cóc là thư ký của phó thị trưởng và một quan chức chính quyền địa phương vẫn chưa được tự do. Kẻ bắt cóc không đưa ra yêu cầu nào.

Thủ tướng Merkel đã phải hủy cuộc vận động tranh cử dự kiến diễn ra tại chính Tòa thị chính của Ingolstadt, nơi bà dự kiến có bài phát biểu vận động tranh cử cho cuộc bầu cử vào ngày 22-9 tới.

CHI HẠNH

Tin cùng chuyên mục