Kỷ luật, cách chức lãnh đạo vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Ngày 8-3, ông Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho phóng viên Báo SGGP biết, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ông đã ký quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với lãnh đạo vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình).

(SGGPO).- Ngày 8-3, ông Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho phóng viên Báo SGGP biết, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ông đã ký quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với lãnh đạo vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Đây là kết quả của việc để lâm tặc đốn hạ 3 cây sưa cổ thụ trong Hung Trí, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng hồi cuối tháng 4-2012.

Cùng ngày 8-3, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã đọc quyết định kỷ luật đối với ông Lưu Minh Thành, Giám đốc; ông Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tại trụ sở vườn quốc gia.
 
Theo đó, đối với ông Lưu Minh Thành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ra quyết định số 1147-QĐ/TU có nội dung: “Với cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nhưng trong lãnh đạo chỉ đạo quản lý và điều hành các hoạt động của vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, đồng chí Lưu Minh Thành chưa làm hết trách nhiệm của mình trong công tác quản lý bảo vệ rừng dẫn đến người dân vào rừng khai thác trái phép gỗ huê (sưa). Sau khi gỗ huê bị chặt hạ ở Hung Trí thì chậm phát hiện, giải quyết lúng túng gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Ban thường vụ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Phó Bí thư, Giám đốc vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng”.
 
Đối với đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ra quyết định số 1148QĐ/TU với nội dung: “Đồng chí Nguyễn Văn Huyên, UVBCH Đảng bộ huyện Bố Trạch, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng với cương vị ủy viên, Bí thư Đảng ủy vườn quốc gia nhưng trong thực hiện có vi phạm khuyết điểm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cụ thể: Không chỉ đạo Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thực hiện tốt nhiệm vụ, dẫn đến người dân vào rừng khai thác trái phép 3 cây gỗ huê (sưa) tại Hung Trí nhưng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thiếu phương án cụ thể, để thực hiện nhiệm vụ, khi thấy có đông người dân thì cho rút quân ra khỏi hiện trường. Khi phát hiện gỗ huê (sưa) do người dân khai thác trái phép thì không kiểm tra xác định số lượng, khối lượng gỗ huê để có biện pháp xử lý tang vật theo quy định, không tổ chức thu giữ vật chứng tại hiện trường để phục vụ cho việc điều tra xử lý; báo cáo không đầy đủ, thiếu chính xác về việc phát hiện gỗ tại hiện trường dẫn đến làm thất thoát số lượng lớn gỗ huê gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước, gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và dư luận xấu trong cán bộ đảng viên cũng như nhân dân. Thi hành kỷ luật cách chức UVBCH Đảng bộ huyện, cách chức UVBCH Đảng bộ vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đối với đồng chí Nguyễn Văn Huyên”.
 
Đối với trường hợp ông Lưu Minh Thành, theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Thành có khuyết điểm nặng, nhưng xét tình cảnh lúc bấy giờ con ông Thành bệnh nặng mới chết, mẹ ông Thành mới mất, bản thân ông Thành bị huyết áp cao nằm điều trị và ông Thành đã nhận thông báo nghỉ hưu rồi (ông Thành sẽ nghỉ hưu từ 1-5-2013 - PV) nên áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách.

Minh Phong

>> Vụ đốn sưa cổ thụ trong rừng cấm ở Quảng Bình - Lâm tặc “mua đường” vận chuyển của ai?

>> Vụ "sưa tặc" ở Quảng Bình: Đề nghị cách chức Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

>> Lâm tặc không chỉ đốn hạ 3 cây sưa

- 3 lãnh đạo kiểm lâm phủ nhận cấu kết với lâm tặc

- Một hạt phó kiểm lâm phải tường trình

- Nhận diện 11 nghi can chặt gỗ sưa

- Hỗn chiến cướp hàng

- Cướp gỗ sưa

Tin cùng chuyên mục