TPHCM sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển Thủ đô Viêng Chăn, Lào

Tại buổi hội đàm với đồng chí Sinlavong Khutphaythun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn vào chiều 22-1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, khẳng định TPHCM sẵn sàng hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn, Lào phát triển, đặc biệt là việc chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phát triển.
Đồng chí Sinlavong Khutphaythun (phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn chào đón đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: KIỀU PHONG
Đồng chí Sinlavong Khutphaythun (phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn chào đón đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: KIỀU PHONG

Nhằm đẩy mạnh mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp và tăng cường, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM và Lào, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 22 đến ngày 26-1.

Chiều 22-1, đoàn đại biểu TPHCM đã đến Thủ đô Viêng Chăn. Mở đầu chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã có buổi hội đàm với đồng chí Sinlavong Khutphaythun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn.

Tham gia đoàn còn có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Phạm Đức Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào.

Đồng chí Sinlavong Khutphaythun phát biểu vui mừng và vinh dự tiếp đón đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao TPHCM sang thăm và làm việc. Đồng chí Sinlavong Khutphaythun khẳng định Thủ đô Viêng Chăn và TPHCM có những kỷ nhiệm tốt đẹp và có mối quan hệ đặc biệt. Chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM lần này càng nối tiếp, tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Lào - Việt Nam nói chung và Thủ đô Viêng Chăn với TPHCM nói riêng.

Đồng chí Sinlavong Khutphaythun bày tỏ mong muốn TPHCM tiếp tục hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: KIỀU PHONG

Đồng chí Sinlavong Khutphaythun nêu tóm tắt lại một số kết quả nổi bật của Thủ đô Viêng Chăn trong năm 2017 trên các lĩnh vực. Đồng chí Sinlavong Khutphaythun cảm ơn sự hỗ trợ của TPHCM đối với Thủ đô Viêng Chăn. Điển hình là sự hỗ trợ về dự án cải tạo đàn bò thịt. Đây là dự án quan trọng đối với Thủ đô Viêng Chăn và kinh nghiệm về sự thành công của dự án này sẽ được áp dụng mở rộng ra các địa bàn khác. Từ kết quả tốt đẹp của các chương trình, dự án hỗ trợ của TPHCM, đồng chí Sinlavong Khutphaythun bày tỏ mong muốn TPHCM tiếp tục hỗ trợ trong các lĩnh vực giáo dục, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chia sẻ kinh nghiệm lĩnh vực quản lý nhà nước...

Tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ôn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cayson Phomvihan, Hoàng thân Souphanouvong cùng các thế hệ lãnh đạo hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

“Năm 2017 vừa qua, đánh dấu một cột mốc hết sức ý nghĩa với 2 nước”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh và khẳng định năm 2017 Đảng, Chính phủ và nhân dân 2 nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam - Lào.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội mà Thủ đô Viêng Chăn đã đạt được trong những năm gần đây. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng chia sẻ một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Đồng thời nêu lại một số chương trình, nhiệm vụ mà TPHCM đang tập trung thực hiện như 7 chương trình đột phá phát triển TP; đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”.

Đặc biệt, vừa qua Quốc hội đã thông qua cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, theo hướng tăng quyền tự chủ giúp cởi trói cho TPHCM nhằm phát huy tốt nhất mọi nguồn lực. Đây là cơ hội để TPHCM phát triển nhanh, bền vững và mạnh mẽ hơn.

Đề cập đến quan hệ giữa TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định TPHCM đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình để đưa các quan hệ hợp tác với Viêng Chăn ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

TPHCM sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển Thủ đô Viêng Chăn, Lào ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định TPHCM nỗ lực để đưa quan hệ hợp tác với Viêng Chăn ngày càng đi vào chiều sâu. Ảnh: KIỀU PHONG
Về nội dung cụ thể, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết TPHCM đã chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ đối với Thủ đô Viêng Chăn trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể, TPHCM đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn về thuế, tài chính; hỗ trợ đào tạo sinh viên trung cấp quản lý du lịch; hỗ trợ dự án cải tạo đàn bò thịt Thủ đô Viêng Chăn…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ mong muốn đồng chí Sinlavong Khutphaythun quan tâm, chỉ đạo các sở ngành Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của TPHCM để triển khai biên bản hợp tác đã ký kết cũng như những biên bản hợp tác bổ sung giữa TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn...

“TPHCM sẵn sàng hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn, Lào phát triển”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định và dẫn chứng kết quả xuất khẩu rau, củ, quả của Việt Nam. Theo đó, năm 2017, Việt Nam xuất khẩu được 3,6 tỷ USD. Giá trị này gần bằng xuất khẩu cà phê và vượt giá trị xuất khẩu dầu, cao hơn xuất khẩu gạo. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề xuất Thủ đô Viêng Chăng nói riêng và đất nước Lào nói chung quan tâm đầu tư trong lĩnh vực này.
Ngay sau kết thúc buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đồng chí Sinlavong Khutphaythun cùng đoàn đại biểu 2 bên đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa quận 5 và quận Sikhottabong.
Theo biên bản, UBND quận 5 và chính quyền quận Sikhottabong thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác; thường xuyên trao đổi, giao lưu trên mọi lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực đầu tư - thương mại, kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao...
TPHCM sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển Thủ đô Viêng Chăn, Lào ảnh 3 Lãnh đạo UBND quận 5 (phải) và chính quyền quận Sikhottabong kết thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác; thường xuyên trao đổi, giao lưu trên mọi lĩnh vực. Ảnh: KIỀU PHONG
Bản ghi nhớ này là nhằm thực hiện theo thỏa thuận hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn đã ký kết trước đó, góp phần tăng cường và làm phong phú quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam và Lào.

Trong ngày, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Đại sứ quán và đại diện tiêu biểu cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt đoàn trao tặng Quỹ hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Lào 10.000 USD.

Tin cùng chuyên mục