Khẩu hiệu viết sai, trái nghĩa

“Hãy thay đổi thói quen: Hướng tới một nền kinh tế ít cacbon” là chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm 2008. Thế nhưng, những câu khẩu hiệu hành động được treo ở các trục đường của thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) hiện nay là “Hãy thay đổi thói quen hướng tới một nền kinh tế ít cacbon” thành ra nghĩa của câu trái ngược 180 độ.
Khẩu hiệu viết sai, trái nghĩa

“Hãy thay đổi thói quen: Hướng tới một nền kinh tế ít cacbon” là chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm 2008. Thế nhưng, những câu khẩu hiệu hành động được treo ở các trục đường của thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) hiện nay là “Hãy thay đổi thói quen hướng tới một nền kinh tế ít cacbon” thành ra nghĩa của câu trái ngược 180 độ.

Thoạt nhìn hoặc mới đọc qua hai câu khẩu hiệu trên là giống nhau nhưng nghĩa thì trái ngược hoàn toàn. Một câu (của UNEP) kêu gọi mọi người hãy “hướng tới một nền kinh tế ít cacbon, còn câu kia (không có hai dấu chấm hoặc dấu gạch ngang ở giữa câu) thì ngược lại, kêu gọi mọi người hãy “từ bỏ thói quen hướng tới một nền kinh tế ít cacbon”.

Được biết, biến đổi khí hậu đang trở thành vấn đề của kỷ nguyên; Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) yêu cầu các quốc gia, doanh nghiệp và cộng đồng hãy tập trung vào giải quyết các vấn đề về phát thải khí nhà kính và đưa ra các biện pháp giảm thiểu phát thải khí cacbon, như: tiết kiệm năng lượng, các nguồn năng lượng thay thế, bảo tồn thiên nhiên, mua sắm xanh… và hướng tới một nền kinh tế ít cacbon.

Ảnh chụp sáng 22-10-2012 tại góc đường Trường Chinh - Trần Phú (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Ảnh chụp sáng 22-10-2012 tại góc đường Trường Chinh - Trần Phú (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Tr. Lê Văn

Tin cùng chuyên mục