Phát hiện nhiều hiện vật của nghĩa quân Phan Đình Phùng

(SGGP).– Chiều 8-11, ông Lê Nhật Tân, Trưởng phòng Văn hóa huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết gần đây người dân trên địa bàn khi vào rừng sâu dùng máy để dò sắt đã phát hiện được khá nhiều hiện vật có liên quan của nghĩa quân Phan Đình Phùng, Cao Thắng năm xưa.

(SGGP).– Chiều 8-11, ông Lê Nhật Tân, Trưởng phòng Văn hóa huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết gần đây người dân trên địa bàn khi vào rừng sâu dùng máy để dò sắt đã phát hiện được khá nhiều hiện vật có liên quan của nghĩa quân Phan Đình Phùng, Cao Thắng năm xưa.

Theo thông tin người dân cung cấp, những hiện vật phát hiện được gồm kiếm, dao nhọn, giáo mác chất liệu làm bằng sắt (chiều dài từ 50cm đến hơn 1,2m), nhiều bộ chén bát, quả chùy… chôn sâu dưới lòng đất khoảng 50cm - 1m nằm rải rác bên cạnh các khe suối và dưới các gốc cây cổ thụ đã chết hóa mục, tập trung xung quanh khu vực Trường Tập. Tuy nhiên vì trải qua thời gian quá lâu nên phần lớn hiện vật đã bị hoen gỉ, ăn mòn.

Được biết, trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896) do thủ lĩnh Phan Đình Phùng và tướng Cao Thắng lãnh đạo chống thực dân Pháp, vùng rừng núi hiểm trở thuộc 3 huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh) là nơi trọng yếu đóng quân, xây dựng căn cứ phòng thủ, tích trữ lương thực và rèn đúc vũ khí nên còn ẩn chứa rất nhiều hiện vật của nghĩa quân.

D.Quang

Tin cùng chuyên mục