Lần đầu tiên triển lãm “Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng”

(SGGPO).- Sáng nay, 13-11, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, trưởng phòng Nghiên cứu – Sưu tầm (Bảo tàng Đà Nẵng) cho biết, một triển lãm “Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng” sẽ được khai mạc vào ngày 15-11 sắp đến tại Bảo tàng Đà Nẵng.
Lần đầu tiên triển lãm “Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng”

(SGGPO).- Sáng nay, 13-11, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, trưởng phòng Nghiên cứu – Sưu tầm (Bảo tàng Đà Nẵng) cho biết, một triển lãm “Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng” sẽ được khai mạc vào ngày 15-11 sắp đến tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên một triển lãm của 9 cá nhân người Đà Nẵng chọn lựa và trình làng hơn 150 cổ vật, bao gồm nhiều thể loại, chất liệu có niên đại từ thời Champa, Lý – Trần – Lê - Nguyễn nhằm phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng và du khách. Trong số đó có nhiều cổ vật quý, hiếm có niên đại từ thế kỷ IV, V…có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử.

Kendy - đồ đồng Chămpa thế kỷ IV, V của nhà sưu tập Hồ Anh Tuấn. Ảnh: Nguyên Khôi

Kendy - đồ đồng Chămpa thế kỷ IV, V của nhà sưu tập Hồ Anh Tuấn. Ảnh: Nguyên Khôi

Nhân dịp này, 9 nhà sưu tập cổ vật của Đà Nẵng đã hiến tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng nhiều cổ vật quý, hiếm. Trong đó, nhà sưu tập Nguyễn Bá Lân hiến tặng cuốn Niên lịch cuối cùng của nhà Nguyễn được dùng riêng trong Hoàng tộc; bộ sưu tập Mâm bồng, Kendy bằng đồng có niên đại thế kỷ IV, V của nhà sưu tập Hồ Anh Tuấn,… 

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục