Tối nay tại TP Huế: Khai mạc Liên hoan và Hội thi hợp xướng quốc tế tại Việt Nam lần 2

Vào lúc 20 giờ tối nay 12-12, tại TP. Huế sẽ khai mạc Liên hoan và Hội thi hợp xướng quốc tế tại Việt Nam lần thứ 2. Đây là một trong những sự kiện văn hóa “đinh” cuối cùng của Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012.
Tối nay tại TP Huế: Khai mạc Liên hoan và Hội thi hợp xướng quốc tế tại Việt Nam lần 2

(SGGPO).- Vào lúc 20 giờ tối nay 12-12, tại TP. Huế sẽ khai mạc Liên hoan và Hội thi hợp xướng quốc tế tại Việt Nam lần thứ 2. Đây là một trong những sự kiện văn hóa “đinh” cuối cùng của Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012.

Liên hoan và Hội thi hợp xướng quốc tế tại Việt Nam lần này quy tụ sự tham dự 14 đoàn hợp xướng quốc tế, 3 đoàn hợp xướng Việt Nam với gần 600 nghệ sĩ. Các đoàn tham dự phần Liên hoan (không thi) và phần Hội thi do Tổ chức Interkultur (Đức) phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức.

Nhà kèn bên sông Hương là điểm các đoàn hợp xướng biểu diễn phục vụ công chúng trong khuôn khổ Liên hoan và Hội thi hợp xướng quốc tế tại Việt Nam lần 2.

Nhà kèn bên sông Hương là điểm các đoàn hợp xướng biểu diễn phục vụ công chúng trong khuôn khổ Liên hoan và Hội thi hợp xướng quốc tế tại Việt Nam lần 2.

Trong đó, các buổi thi được tổ chức tại Khách sạn Xanh (số 2 Lê Lợi, TP. Huế); các điểm biểu diễn phục vụ công chúng được bố trí tại Nhà kèn và Nghênh Lương đình trong hai ngày 13 và 14-12-2012.

Liên hoan hợp xướng quốc tế còn là cơ hội để tăng cường sự hiểu biết về văn hóa giữa các dân tộc, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết và hợp tác quốc tế. Đồng thời, giới thiệu những nét văn hóa độc đáo và đặc sắc của Thừa Thiên - Huế. Liên hoan diễn ra từ ngày 12-15-12-2012.

Theo Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012, lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 và trao cờ luân lưu tổ chức Năm du lịch quốc gia 2013 cho Hải Phòng được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 15-12-2012 tại Trung tâm Thể thao Huế.

Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục